Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Lịch sử đạo Cao Đài cho thấy đức tin Cao Đài, từ lúc chưa nảy sinh đến lúc lập thành ...
-
Khi nghiên cứu đối chiếu quan niệm các tôn giáo về thuyết "Thiên địa vạn vật nhất thể", chúng ta ...
-
Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần ...
-
Tưởng niệm ngày qui tiên của Đạo Trưởng Huệ Chơn, ngày 27 tháng 3 Ất Mùi (15/5/2015) mời quí đạo ...
-
Ngày xưa Chu Hi 朱熹 (1130-1200) có lần cảm khái: "Vị giác trì đường xuân thảo mộng, Giai tiền ngô ...
-
Trà Đạo /
Trà đạo là một nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối ...
-
Trước khi đi vào vấn đề, cũng cần phân tích kỹ ý nghĩa hai chữ "hội nhập". Từ ngữ này ...
-
THI Tam dương khai thới yến phi hồi, Đại Đạo phùng xuân nhứt tửu bôi, Thế thượng vô nan xuân bất tận, Ngô tâm ...
-
NGÀI TRẦN THANH NHÀN (Thái Lão Sư TRẦN ĐẠO QUANG) (1870 - 1946) Ngài Trần Đạo Quang tên tục là Trần Thanh ...
-
Theo nhiều văn bản của triết học và thần học, hình tròn còn là biểu tượng đặc trưng cho Thượng ...
-
Thánh giáo Đức Hà Tiên Cô dạy chư tịnh viên. Đây là bài giáo pháp rất đặc biệt, là một cẩm ...
-
Tân pháp Cao Đài không cực đoan, không lập dị, không đòi hỏi ép xác khổ tu, không mong vọng ...
sưu tầm
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 15/07/2016
ĐH QUỐC GIA TPHCM: THÀNH LẬP TRUNG TÂM XUẤT SẮC JOHN VON NEUMANN (JVN)
ĐH QUỐC GIA TPHCM: THÀNH LẬP TRUNG TÂM XUẤT SẮC JOHN VON NEUMANN (JVN)
Chia sẻ
ĐH Quốc gia TPHCM vừa thành lập Trung tâm Xuất sắc John von Neumann (JVN). Đây là trung tâm xuất sắc đầu tiên của nước ta
Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, những năm gần đây, nhiều nước trên thế giới đã đầu tư vào các chương trình trung tâm xuất sắc nhằm cải cách giáo dục bậc ĐH, thông qua việc hỗ trợ có định hướng để tạo ra các trung tâm/viện nghiên cứu và đào tạo nhân sự cao cấp đạt đẳng cấp quốc tế cho các trường ĐH. Nói một cách ngắn gọn, hoạt động của các trung tâm xuất sắc là nhằm đạt được thành tựu cao nhất trong một phạm vi hoạt động cụ thể.
Ở nước ta, nghiên cứu khoa học và công nghệ đang có xu hướng tụt hậu so với các nước trên thế giới vì thiếu hụt lực lượng làm khoa học, nghiên cứu giỏi; thiếu môi trường và điều kiện làm việc phù hợp cho nghiên cứu khoa học; thiếu cơ chế, chính sách quản lý phù hợp cũng như những mô hình hoạt động hiệu quả.
Những điều kiện nói trên không phát triển tách rời mà còn có tác động tương hỗ lẫn nhau. Cụ thể, lương bổng và điều kiện làm việc tốt đòi hỏi những người làm nghiên cứu phải có năng lực thật sự để mang lại hiệu quả. Nhưng để có lực lượng nghiên cứu có năng lực thật sự thì phải đào tạo được đội ngũ các nhà khoa học kế thừa.
Mặt khác, để thu hút lực lượng nhân sự xuất sắc được đào tạo bài bản, nhất là lực lượng tinh hoa từ nước ngoài trở về thì cần phải có môi trường làm việc tiên tiến và mức thu nhập sao để họ có thể yên tâm làm việc. TS Nguyễn Đức Nghĩa nhấn mạnh và khẳng định thêm rằng việc ra đời của JVN chính là một giải pháp đột phá, góp phần vực dậy và phát triển nền nghiên cứu khoa học của nước nhà.
GS-TS Dương NguyênVũ, Giám đốc JVN, nói cụ thể hơn về sứ mệnh của JVN là nhằm vào 3 mục tiêu:
- Tạo môi trường nghiên cứu khoa học, làm việc chuyên nghiệp để làm nền tảng cho sự phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nước đồng thời thu hút nhân tài, nhất là lực lượng các nhà khoa học VN ở nước ngoài trở về đóng góp cho nước nhà.
- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết về khoa học hệ thống, tri thức và thông tin; áp dụng kết quả nghiên cứu vào các quy trình và công nghệ, tạo đầu ra cho các dự án nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng các chương trình đào tạo sau ĐH theo phương pháp tiên tiến và chuẩn mực thế giới, cung cấp nhân sự trình độ cao cho các trường ĐH và thị trường VN.
Mục tiêu ngang tầm khu vực sau 5 năm
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM và Viện Công nghệ Paris đã ký kết hợp tác với JVN tổ chức chương trình cao học quốc tế công nghệ thông tin và truyền thông; triển khai chương trình đào tạo cao học quốc tế về tính toán định lượng tài chính.
Lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết đã đặt mục tiêu trong 5 năm tới của JVN là trở thành một trung tâm nghiên cứu tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á.
Theo NLDO