

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
"Tư tưởng đạo gia" là những bài dịch Hán Văn từ những kinh sách của chư đạo gia như Lão ...
-
Cơ Đạo cấp thiết, đại cuộc lớn lao, cần có những đoàn người hy sinh, hiến dâng cho mục đích ...
-
Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, Mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất (6-2-1970) (Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ ...
-
Tìm hiểu cách thức chấm giải Nobel Văn học: Horace Engdahl: Chánh khảo văn chương quyền lực nhất thế giới Hàng năm, ...
-
Công phu /
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: Công phu là để tâm an định, Nên đạo nên người chốn thế gian. (CQPTGLĐĐ, 04-6 Tân ...
-
Cầm thú phải phục tùng bản năng, chúng không có chọn lựa nào khác. Còn con người? Con người phải ...
-
" Nền Đạo lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đệ của ...
-
Ngũ Thời /
Theo Ngài Trí Giả Đại Sư thì Đức Phật thuyết pháp chia làm năm thời kỳ như sau : 1. Thời ...
-
I. NGUYÊN ...
-
Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo gồm Cựu Ước và Tân Ước. "Cựu ước" có nghĩa là "giao ước cũ", trình ...
-
Tóm lược. Lịch trình hành đạo của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo – phần tu sĩ có ...
-
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO HUỆ NHẪN 12/2006 NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO (Năm chi Đạo họ Minh) VÀ NHỮNG LIÊN HỆ VỚI ...
Trich quyển Lịch sử đạo Cao Đài I- CQPTG
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Linh Quang Tự

(Ảnh trên:Linh Quang Tự - trích trong Lịch sử đạo Cao Đài I - CQPTGL)
Nguyên khoảng năm 1905, một vị Lão Sư phái Minh Sư từ Long Liên Tự ở Hải Nam (Trung Quốc) sang Việt Nam hành đạo. Ông thu nhận tín đồ và xây dựng nên ngôi Linh Quang Tự tại Hanh Thông Tây; nơi vùng đất ngày nay cạnh Trung tâm dạy nghề quận Gò Vấp (đối diện nhà thờ Hanh Thông Tây). Nền đạo Minh Sư tại đây vào lúc ấy rất thạnh.
Đến năm 1953, do giải tỏa để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, chùa được dời tạm về Bình Hòa, mướn một ngôi nhà trong ngỏ cạnh Hưng Gia Tự đường Lê Quang Định. Khoảng năm 1965-1966, bổn đạo Minh Sư mua đất tại Hóc Môn, xây dựng lại ngôi Linh Quang Tự. Địa chỉ hiện nay là 21/3 Lê Lợi, Hóc Môn. Qua nhiều dời đổi, chùa chỉ còn giữ lại được hệ thống bàn thờ, bao lam... chạm trổ tinh vi mà nay cũng đã hư mục khá nhiều.
Ngài Trần Đạo Quang khi được Ơn Trên dạy chuyển về Cao Đài, đang là Thái Lão Sư trụ trì Linh Quang Tự tại Hanh Thông Tây. Một số đệ tử lúc ấy cũng theo Ngài quy hiệp.
Ngài Trần Đạo Quang quy Thiên năm 1946 và được an táng tại nghĩa trang Minh Sư gần chùa (đối diện chùa Thới Hòa). Năm 1956, Ngài được cải táng về nghĩa trang phía sau Thánh tịnh Minh Kiến Đài, một ngày sau lễ khánh thành tái thiết Minh Kiến. Lúc ấy, thời cuộc khó khăn, nhờ uy tín của ông Phan Khắc Sửu với chính quyền bấy giờ, chỉ một mình Ngài được cải táng. Chùa cũ và nghĩa trang Minh Sư nay không còn.